Sơn La quyết tâm mở rộng địa bàn tiêu thụ nhãn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/07/2018 14:03 GMT+7

VTV.vn - Chỉ còn ít ngày tới, nhãn Sơn La sẽ bước vào vụ thu hoạch chính. Ngay từ lúc này, toàn tỉnh đã đặt quyết tâm nâng cao hiệu quả và mở rộng địa bàn tiêu thụ nhãn.

Theo ước tính, sản lượng nhãn của toàn tỉnh Sơn La năm nay sẽ đạt trên 62.000 tấn, tăng khoảng 40% so với mùa vụ năm 2017.

Sơn La xác định công tác tiêu thụ, xuất khẩu nhãn phải gắn với các hợp tác xã, doanh nghiệp đầu mối, có tiềm lực, kinh nghiệm và thị trường. Theo đó, tiêu thụ trong nước sẽ được thực hiện thông qua việc liên kết với các địa phương như: Hà Nội, Hải Dương, Lào Cai, Lạng Sơn... 

Tỉnh cũng đã kết nối được với các doanh nghiệp lớn như: TH, VinMart, Big C, Lotte... để không chỉ thực hiện việc thu mua, tiêu thụ cho nông dân, mà còn quảng bá, tổ chức Ttuần lễ nhãn Sơn La tại các siêu thị lớn ở Hà Nội và các địa phương khác; song song với đó là việc xúc tiến xuất khẩu sang các thị trường như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Australia.

Nông dân làm giàu từ cây nhãn Nông dân làm giàu từ cây nhãn

VTV.vn - Rất nhiều bà con dân tộc ở tỉnh Sơn La đang trở nên khấm khá, thậm chí là giàu có hơn nhờ vào việc trồng cây nhãn ghép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước