Sống trong khu quy hoạch treo, người dân "đi không được, ở không xong"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/09/2016 15:27 GMT+7

VTV.vn - Sau 8 năm, dự án khu đô thị Đại học quốc tế vẫn chỉ là khu đất hoang, người dân xã Tân Thới Nhì, TP.HCM rơi vào tình cảnh "đi không được mà ở cũng không xong".

Gần chục năm trước, nhiều người dân sinh sống tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn từng vui mừng khi UBND TP.HCM công bố thông tin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Berjaya Việt Nam để xây dựng dự án khu đô thị Đại học quốc tế tại địa phương này.

Dự án có diện tích hơn 900 ha với số vốn đầu tư lên đến 3,5 tỷ USD và được kỳ vọng sẽ trở thành Trung tâm giáo dục tầm cỡ trong khu vực Đông Nam Á.

Thế nhưng, cho đến nay, sau 8 năm, dự án tỷ đô này vẫn chỉ là khu đất hoang, người dân sống trong vùng quy hoạch rơi vào tình cảnh "đi không được mà ở cũng không xong".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước