S&P: Ấn Độ sẽ là "điểm sáng" của kinh tế châu Á

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 27/02/2015 19:26 GMT+7

Hãng đánh giá tín nhiệm S&P đã điều chỉnh nâng mức dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Ấn Độ trong vài năm tới và nhận định nước này sẽ là “điểm sáng” kinh tế khu vực.

Sự điều chỉnh dự báo này phản ánh thay đổi trong cách tính GDP gần đây của nền kinh tế lớn thứ ba tại châu Á. Cụ thể, S&P tăng mức dự báo GDP của Ấn Độ lên mức 7,9% cho tài khoá 2015/2016 (kết thúc vào tháng 3/2016) từ mức dự báo 6,2% trước đó nhờ đầu tư tăng cao và giá dầu mỏ thấp.

Ngoài ra, tổ chức xếp hạng tín nhiệm trên cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP của Ấn Độ tài khóa 2016/2017 từ 6,6% lên 8,2%. Hiện nay, S&P xếp hạng tín nhiệm Ấn Độ ở mức “BBB-” (mức trung bình) với triển vọng ổn định.

Trong khi đó, S&P hạ thấp triển vọng tăng trưởng kinh tế của nhiều nước châu Á, trong đó có Trung Quốc và Nhật Bản.

Trong tuần qua, tổ chức S&P nhấn mạnh Ấn Độ cần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cắt giảm thâm hụt ngân sách và thực hiện việc tái cơ cấu ngân sách tài chính, để chứng minh cho việc nâng bậc xếp hạng tín nhiệm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước