Standard & Poor's hạ mức tín nhiệm của Italy

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ hai, ngày 08/12/2014 06:00 GMT+7

Hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (Ảnh: Reuters)

Chính phủ của Thủ tướng Italy Renzi một lần nữa lại phải đối mặt sức ép của dư luận khi Hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's hạ mức tín nhiệm của Italy từ BBB xuống BBB-.

Standard & Poor's (S&P) đưa ra quyết định trên do tình hình kinh tế Italy đang tập hợp nhiều dấu hiệu đáng lo ngại như: nợ công tăng cao, tỷ lệ tăng trưởng và sức cạnh tranh thấp và tất cả các biểu hiện này không phù hợp cho mức đánh giá BBB.

Tuy nhiên, các nỗ lực cải cách của Thủ tướng Renzi cũng được S&P ghi nhận, đặc biệt trong lĩnh vực việc làm, cho dù "về ngắn hạn, các biện pháp này chưa thể tạo thêm nhiều việc làm".

Thủ tướng Italy Renzi cho rằng, những biện pháp cải cách mà Chính phủ đang thực hiện đã có những nhân tố tích cực nhưng chưa đủ để cải thiện nợ công và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước