Sự hồi phục của ngành hàng không Mỹ còn nhiều chông gai

Lê Minh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 23/07/2021 14:04 GMT+7

VTV.vn - Dù đã có những dấu hiệu khả quan, song ngành hàng không Mỹ còn phải đối mặt với một mùa hè đầy biến động.

Nhu cầu đi du lịch tăng cao hơn dự báo giúp các hãng hàng không lấy lại doanh thu, tạo đà và làm tươi sáng triển vọng phục hồi trong nửa cuối năm của ngành hàng không Mỹ là nhận định của bài viết đăng trên tờ Thời báo New York tuần này.

Theo bài viết, trong tháng 7 này, chi tiêu theo tuần trong lĩnh vực hàng không của người tiêu dùng Mỹ đã lần đầu tiên vượt qua mức chi tiêu của năm 2019 kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Giá vé đã tăng nhẹ trở lại trong tháng 6 và chỉ thấp hơn 1% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuần trước, Southwest Airline báo cáo mức lợi nhuận trong quý II đạt 348 triệu USD, American Airlines là 19 triệu USD, Delta Airlines đạt 652 triệu USD. Chỉ có United Airlines báo lỗ, song dự báo sẽ có lợi nhuận trong quý III.

Bài viết dẫn ý kiến của các Giám đốc điều hành một số hãng hàng không lớn kỳ vọng nhu cầu đi lại của các tập đoàn và du lịch quốc tế - hai trụ cột chính cho sự phục hồi hoàn toàn của ngành hàng không, sẽ được cải thiện trong những tháng tới.

Sự hồi phục của ngành hàng không Mỹ còn nhiều chông gai - Ảnh 1.

Máy bay của United Airlines - Ảnh: Fox News.

Tuy nhiên, với tựa đề "American Airlines và Southwest Airlines vực dậy nhờ sự phục hồi của mức cầu và các khoản trợ giúp của Chính phủ", tờ Tạp chí Phố Wall lại chỉ ra không ít những thách thức mà các hãng hàng không Mỹ đang phải đối mặt.

Theo bài viết, lợi nhuận của các hãng hàng không Mỹ trong quý này phần lớn là nhờ vào gói hỗ trợ 54 tỷ USD của Chính phủ để chi trả tiền lương. Nếu khấu trừ đi khoản hỗ trợ này, không có hãng hàng không lớn nào nào có lãi.

Sự trục trặc về kỹ thuật và thời tiết khắc nghiệt trong thời gian qua đã khiến hoạt động của các hãng hàng không Mỹ bị rối loạn. Tình trạng này vẫn còn tiếp diễn và thậm chí còn phức tạp hơn khi một loạt các lĩnh vực chưa phục hồi trở lại hoàn toàn như nhân sự hay số máy bay dự phòng để tái điều chuyển lao động giữa các sân bay.

Các hãng cũng đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng chi phí trong thời gian tới do giá nguyên liệu, trong đó có xăng dầu và lương nhân công tăng. Sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 do biến thể Delta đang khiến các nhà đầu tư trong lĩnh vực hàng không lo ngại. Câu hỏi cấp bách nhất là triển vọng nhu cầu sau khi mùa hè đi qua.

Bởi nhiều tập đoàn lớn đang trì hoãn việc quay trở lại văn phòng, trong khi lượng khách quốc tế bị hạn chế. Theo số liệu của Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ, lượng hành khách hiện vẫn còn thấp hơn 20% so với mức trước đại dịch. Vì thế, theo Business Insider, dù đã có những dấu hiệu khả quan, song ngành hàng không Mỹ sẽ còn phải đối mặt với một mùa hè đầy biến động. Tình hình có thể sẽ còn tồi tệ hơn nữa trước khi bắt đầu tươi sáng trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước