Sửa Luật Đất đai: Cần chuẩn bị kỹ lưỡng, không sửa theo kiểu “giật gấu vá vai”

Hoàng Nga-Thứ tư, ngày 16/06/2021 11:15 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ý kiến cho rằng, Luật Đất đai 2013 ảnh hưởng tới một số lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội. Quá trình sửa đổi Luật cũng phức tạp và cần nhiều thời gian nghiên cứu.

Đầu tuần qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 do Chính phủ trình. Đáng chú ý, Dự án sửa đổi Luật Đất đai không có trong chương trình lần này. Trong khi đây là vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp hết sức quan tâm, trông đợi.

Luật Đất đai 2013 sau gần 10 năm thực thi đã bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp, đồng thời cũng tạo ra rào cản trong việc thu hút đầu tư tại các địa phương.

"Nhiều quy định của Luật Đất đai 2013 chưa rõ ràng, còn chồng chéo, thiếu kết nối với các luật khác. Việc áp dụng trên thực tế tại các địa phương còn lúng túng", Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung cho biết.

Sửa Luật Đất đai: Cần chuẩn bị kỹ lưỡng, không sửa theo kiểu “giật gấu vá vai” - Ảnh 1.

Luật Đất đai 2013 sau gần 10 năm thực thi đã bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp. (Ảnh minh họa: NLĐ)

Trước tình hình hiện nay, một số ý kiến cho rằng có thể lựa chọn các vấn đề nóng, bức xúc nhất hiện nay để sửa đổi Luật trước, còn các vấn đề khác sửa dần sau. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của ông Lê Đình Vinh, người vừa là luật sư, vừa là người đứng đầu doanh nghiệp đang đầu tư một số dự án tại các tỉnh thành, Luật Đất đai cần được sửa đồng bộ, chứ không phải theo kiểu "giật gấu vá vai".

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tính đến thời điểm này, 6 Bộ và 38 tỉnh, thành phố đã có báo cáo tổng kết về việc thi hành Luật Đất đai 2013 gửi tới Bộ.

"Lộ trình của việc sửa đổi Luật Đất đai phải phụ thuộc vào việc tổng kết Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, căn cứ vào chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mang tính định hướng, quản lý về sử dụng đất đai trong thời gian tới. Về phía Bộ, chúng tôi thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, có sự tham vấn rộng rãi", ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhận định.

Nhiều ý kiến cho rằng, mọi công đoạn trong quá trình lập pháp phải được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất với kế hoạch, thời hạn rõ ràng và bảo đảm sự tuân thủ, tránh việc sửa đổi vội vã, dẫn tới tuổi thọ của Luật ngắn, các mâu thuẫn chưa được giải quyết.

Sửa Luật Đất đai: Nguyện vọng cấp thiết từ doanh nghiệp và địa phương Sửa Luật Đất đai: Nguyện vọng cấp thiết từ doanh nghiệp và địa phương

VTV.vn - Sau gần 10 năm thực thi, Luật Đất đai 2013 đang có nhiều quy định đã lạc hậu, chồng chéo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước