Sửa Nghị định 20: Việc hồi tố sẽ khó có cơ chế xin - cho

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/04/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, việc hồi tố được áp dụng với tất cả các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Tỷ lệ tính thuế rõ ràng, minh bạch nên khó có cơ chế xin-cho.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định 20 để sớm ký ban hành. Trong đó nhấn mạnh, Bộ Tài chính có giải pháp quản lý chặt chẽ, chống lợi ích nhóm khi xử lý vấn đề hồi tố cho doanh nghiệp. Vậy việc hồi tố sẽ được diễn ra như thế nào và liệu doanh nghiệp có bị vướng vào cơ chế xin - cho như nhiều người lo ngại hay không? Mời quý vị cùng tìm câu trả lời trong phóng sự sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước