Tăng cường nhận thức cho giới trẻ về DN xã hội

Ngọc Liên - Sơn Tùng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Chủ nhật, ngày 24/07/2016 15:29 GMT+7

VTV.vn - Doanh nghiệp xã hội là DN hoạt động theo cơ chế thị trường với triết lý kinh doanh gắn liền với xây dựng cuộc sống bền vững, giải quyết các vấn đề xã hội.

Ở Việt Nam, hiểu biết của cộng đồng nói chung và giới trẻ nói riêng về DN xã hội chưa thực sự đầy đủ, việc lựa chọn mô hình này cũng không nhiều.

Nhằm cung cấp thêm các thông tin cho giới trẻ, giúp họ có thêm lựa chọn khi khởi nghiệp, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng, Mạng lưới lãnh đạo và phục vụ cộng đồng Đông Nam Á (SEALNe) đã tổ chức hội thảo “Doanh nghiệp xã hội vì cho là nhận” vừa diễn ra tại Hà Nội.

Vụ 800 giấy phép thủy sản khống: Vì sao doanh nghiệp vi phạm không bị xử lý? Vụ 800 giấy phép thủy sản khống: Vì sao doanh nghiệp vi phạm không bị xử lý?

VTV.vn - Vụ cấp giấy chứng nhận khống cho hơn 800 sản phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi thủy sản đã được Tổng cục Thủy sản xác nhận nhưng hiện các DN vi phạm lại không bị xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

DN xã hội

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước