Tăng cường quản lý trái phiếu doanh nghiệp

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/06/2022 07:34 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính mới đây cho biết, cơ quan quản lý sẽ tăng cường quản lý nhưng không siết chặt hay hạn chế trái phiếu doanh nghiệp.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ biến thành nhà đầu tư chuyên nghiệp

Theo quy định, không phải nhà đầu tư cá nhân nào cũng được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, mà phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp, tức tổ chức tài chính hoặc cá nhân có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 2 tỷ đồng; cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 1 tỷ đồng. Đây là cách để bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ khỏi các rủi ro.

Tuy nhiên, đôi khi những nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể biến thành nhà đầu tư chuyên nghiệp một cách dễ dàng. Một số đơn vị bán trái phiếu đã sẵn sàng đứng ra thay nhà đầu tư.

Chưa có tài khoản chứng khoán, cũng không cần đáp ứng các điều kiện như quy định, theo môi giới, chỉ cần mất phí vài triệu đồng là có giấy xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp của công ty chứng khoán.

Tăng cường quản lý trái phiếu doanh nghiệp - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: VGP)

Bền vững cho thị trường trái phiếu

Việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu để huy động vốn nhàn rỗi trong dân, thay vì đi vay tín dụng ngân hàng không có gì là sai trái và cũng giống như nhiều nước. Tuy nhiên, việc thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam phát triển quá nóng như hơn một năm vừa qua và những vấn đề mới phát sinh sẽ cho cơ quan quản lý nhà nước và cả nhà đầu tư thêm nhiều kinh nghiệm.

Để phát triển bền vững thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam và bảo về nhà đầu tư nhỏ lẻ, các tổ chức quốc tế đã có những khuyến nghị.

"Ở nhiều thị trường khác, số lượng nhà đầu tư được phát hành riêng lẻ bị giới hạn chỉ từ 5 - 10 nhà đầu tư. Ở Việt Nam, con số này lớn hơn rất nhiều. Do đó, muốn khuyến khích phát hành ra công chúng hãy đơn giản hóa thủ tục và ngược lại giới hạn lại việc phát hành riêng lẻ", ông Donail Lambert - Trưởng phòng Phát triển Khu vực Tư nhân, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khuyến nghị.

Ông Sing Chan Ng - Trưởng phòng Quản lý Quan hệ Kinh doanh Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Fitch Ratings cho biết: "Cần khuyến khích các tổ chức phát hành trái phiếu đứng ra xếp hạng tín nhiệm để làm điển hình về việc định giá trái phiếu và lợi ích mang lại so với những trái phiếu thiếu xếp hạng, từ đó khuấy động được sự quan tâm của thị trường. Bản thân nhà đầu tư cũng sẽ dần hình thành thói quen yêu cầu tổ chức phát hành phải có xếp hạng tín nhiệm cho trái phiếu của họ thì mới tham gia đầu tư".

Trước các khuyến nghị trên, cơ quan quản lý Việt Nam sẽ có những giải pháp gì để tăng chuẩn phát hành và giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp? Làm sao để quản lý nhưng không siết hoạt động này?

Xung quanh các nội dung trên, chương trình Vấn đề hôm nay với sự tham gia của ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính đã có những trao đổi cụ thể. Mời quý vị và các bạn theo dõi!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước