Tăng cường truyền thông quốc tế mở cửa du lịch

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/03/2022 13:12 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đại diện phát huy tối đa vai trò đồng hành, hỗ trợ ngành du lịch, đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá về Việt Nam an toàn, hấp dẫn...

Việt Nam bắt đầu mở cửa du lịch quốc tế trở lại bắt đầu từ 15/3. Đây được kỳ vọng là cơ hội cho sự phục hồi của ngành du lịch sau quãng thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Tối 15/3, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao đã tổ chức một cuộc hội thảo tại Hà Nội triển khai mở cửa du lịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự hội nghị.

Chủ trương của Chính phủ mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15/3 đã được thông báo đến 94 Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ở nước ngoài nhằm tăng cường sự phối hợp giữa  du lịch và ngoại giao trong quảng bá du lịch Việt Nam ở những quốc gia trên thế giới.

Tăng cường truyền thông quốc tế mở cửa du lịch - Ảnh 1.

Việt Nam bắt đầu mở cửa du lịch quốc tế trở lại bắt đầu từ 15/3. (Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

"Chúng tôi sẽ trực tiếp tham gia hội chợ quốc tế lớn về lĩnh vực du lịch ở trong nước cũng như nước ngoài nhằm truyền tải thông điệp này", ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết.

30% người Pháp khảo sát được hỏi chọn châu Á cho chuyến du lịch sau đại dịch, trong đó Việt Nam là quốc gia khách Pháp yêu thích. Thị trường khách Nhật Bản kỳ vọng thúc đẩy thông tin hai chiều để mỗi quốc gia có thể đưa ra chính sách cụ thể đối với từng thị trường khách.

"Với Nhật Bản, họ thường có kế hoạch chuẩn bị từ 2 - 3 tháng để cho tour du lịch dài. Theo tôi, khả năng khách du lịch Nhật Bản vào Việt Nam đông sẽ bắt đầu từ tháng 6, 7, 8, khi Nhật Bản có kỳ nghỉ dài", ông Vũ Hồng Nam, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, cho hay.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện những chính sách về thủ tục  đảm bảo an toàn y tế, thủ tục xuất nhập cảnh, hộ chiếu vaccine, khôi phục đường bay…, có phương án đảm bảo an toàn dành riêng cho khách quốc tế với quy trình xử lý rõ ràng, nhất quán. 

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đại diện phát huy tối đa vai trò đồng hành, hỗ trợ ngành du lịch, đẩy mạnh công tác tham mưu, xúc tiến, quảng bá về Việt Nam an toàn, hấp dẫn và thân thiện, sẵn sàng chào đón bạn bè quốc tế.

Mở cửa du lịch - Nhìn từ các nước châu Á Mở cửa du lịch - Nhìn từ các nước châu Á

VTV.vn - Thời gian gần đây, một số nước châu Á đã thông báo sẽ chấp nhận hành khách quốc tế đã tiêm vaccine ngừa COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước