Tăng giá trị xuất khẩu gạo - Hướng đi chủ đạo trong năm 2018

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/12/2018 20:38 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh thị trường trong nước được chú trọng về mẫu mã, chất lượng, vấn đề làm sao để tăng giá trị xuất khẩu gạo là hướng đi chủ đạo trong năm nay.

Ngày mai (18/12), Festival lúa gạo Việt Nam lần 3 sẽ diễn ra tại tỉnh Long An. Đây là sự kiện góp phần quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là lúa gạo.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh dự báo xuất khẩu gạo cả năm nay có thể đạt 6,15 triệu tấn với kim ngạch gần 3,2 tỷ USD, tăng gần 6% về lượng nhưng tăng tới 20% về trị giá so với năm 2017. Đây được coi là một trong những điểm sáng khi giá gạo Việt Nam lần đầu tiên vượt qua gạo Thái Lan.

Ông Huỳnh Văn Thòn (Tổng Giám đốc Tập đoàn Lộc Trời) cho rằng, việc giá gạo Việt từng có lúc cao hơn gạo Thái Lan đã cho thấy gạo Việt đã chạm đến giá trị. Nông dân và doanh nghiệp hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm gạo ngon cạnh tranh với những nước xuất khẩu lớn.

Từ làm lúa gạo đạt tiêu chuẩn Global GAP, gạo Việt Nam đã tiến đến sản xuất hữu cơ. Nhiều chuyên gia dự báo tình hình xuất khẩu gạo trong thời gian tới có thể gặp không ít khó khăn do Trung Quốc thay đổi chính sách nhập khẩu lương thực. Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng gạo chất lượng, an toàn và tốt cho sức khỏe con người vẫn là xu hướng ổn định mà Việt Nam có lợi thế để đáp ứng.

Năm 2018, dự kiến Việt Nam xuất khẩu 6,15 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 3,15 tỷ USD Năm 2018, dự kiến Việt Nam xuất khẩu 6,15 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 3,15 tỷ USD

VTV.vn - Dự kiến nước ta có thể xuất khẩu 6,15 triệu tấn với kim ngạch 3,15 tỷ USD cho cả năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước