Tăng nguồn vốn để phát triển vựa nông sản

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/09/2024 15:48 GMT+7

VTV.vn - Đến giữa tháng 8, tổng dư nợ tại miền Tây đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ. Giảm lãi vay, tăng nguồn vốn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các tháng cuối năm là thời điểm tăng tốc sản xuất, kinh doanh. Nhu cầu sử dụng vốn của người dân và doanh nghiệp vì thế cũng tăng cao. Hiện các ngân hàng đang tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để bơm mạnh nguồn vốn cũng như tăng tính hấp thụ của thị trường. Nhờ có nguồn vốn, nhiều doanh nghiệp đã có thể đầu tư cho sản xuất và chế biến. Câu chuyện tại đồng bằng sông Cửu Long, vựa nông sản lớn của cả nước.

Để thu mua hơn 30.000 tấn gạo, mỗi tháng, nhà máy cần khoảng 500 tỷ đồng. Nhờ kinh doanh hiệu quả, minh bạch tài chính, đặc biệt thanh toán nợ và lãi vay đúng hạn, nên đơn vị vay vốn khá thuận lợi.

"Rất đáng mừng, bao nhiêu năm nay chúng tôi đã xây dựng được ở điểm chỉ số rất cao thành ra ngân hàng cũng mạnh dạn cấp thêm vốn cho chúng tôi kinh doanh", ông Nguyễn Việt Anh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH lương thực Phương Đông chia sẻ.

Tăng cường thu mua, đẩy mạnh chế biến, nhờ tiếp cận được nguồn vốn kịp thời nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà máy khá sôi động. Tín hiệu vui là mặc dù đang trong tháng 8, thế nhưng đơn vị đã ký được nhiều đơn hàng cho cả năm 2024.

Ở quy mô nhỏ hơn, nhiều khách hàng cũng dễ tiếp cận được nguồn vốn. Điển hình như anh Tiến, chỉ trong 1 buổi sáng, hoàn thành các thủ tục, anh đã vay được 2 tỷ đồng để mua thức ăn nuôi thủy sản.

"Khi được nguồn vốn đáp ứng nhanh, tôi sẽ chủ động được mọi chi phí quản lý hoặc những nhu cầu cần phục vụ cho sản xuất tôi luôn luôn chủ động được", anh Phan Khắc Nhật Tiến, tỉnh Bạc Liêu chia sẻ.

"Chúng tôi rất kỳ vọng được tiếp cận gói 15.000 tỷ của Chính phủ hỗ trợ cho ngành thủy sản và để chúng tôi đủ điều kiện để nâng cấp hạ tầng nuôi của mình", chị Bùi Thị Huỳnh Hoa, tỉnh Bạc Liêu cho hay.

Ông Dương Quốc Sử - Giám đốc Agribank Bạc Liêu cho biết: "Ngân hàng Agribank cũng đã chỉ đạo rất kịp thời, có trách nhiệm đối với gói 10.000 tỷ, tiết giảm chi phí để làm sao góp phần giảm lãi suất cho vay. Bên cạnh đó cũng sẽ linh hoạt trong các thủ tục vay vốn theo quy định, chúng ta không hạ chuẩn nhưng chúng ta phải linh hoạt".

Đến giữa tháng 8 này, tổng dư nợ tại miền Tây đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ. Giảm lãi vay, tăng nguồn vốn, bớt thủ tục, nhiều giải pháp mang tính quyết liệt, đồng bộ từ Chính phủ cùng các ngân hàng đã và đang giúp tăng tính hấp thụ dòng vốn. Qua đó, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước