Tăng trưởng GDP quý I đạt 6,79%

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/03/2019 15:37 GMT+7

VTV.vn - Đó là những nội dung quan trọng được Tổng cục thống kê công bố về tình hình kinh tế xã hội quý I năm nay.

Quý I năm nay tăng trưởng rất ấn tượng trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với yếu tố rủi ro thách thức gia tăng. Tuy nhiên, GDP quý I năm nay đạt 6,79%, tuy thấp hơn cùng kỳ năm trước nhưng cao hơn mức tăng trưởng của quý I các năm 2011 - 2017.

Động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế là ngành công nghiệp chế biến và chế tạo với mức tăng 12,35%, trong đó ngành khai thác khoáng sản lại tăng trưởng âm. Điều đó khẳng định nền kinh tế nước ta không còn phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, đặc biệt là dầu thô.

Ngành thủy sản tăng 5,1%, cao nhất của quý I trong 9 năm gần đây nhưng ngành nông nghiệp tuy tăng 1,84 %, thấp hơn nhiều so với mức tăng của quý I năm trước.

Tuy điều chỉnh tăng giá điện nhưng CPI bình quân tăng 2,63% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện. Điều đó thể hiện ở con số cả nước có trên 28.000 DN đăng ký thành lập mới, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất trong những năm gần đây. Số DN quay lại hoạt động cũng cao nhất trong cùng kỳ nhiều năm qua.

Vốn đầu tư toàn xã hội và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao nhất so với các năm trước Đã có 4,5 triệu lượt khách du lịch đến Việt Nam, cũng đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Thất nghiệp suy giảm, thu nhập của người lao động tăng lên. Đây là những tiền đề quan trọng cho thấy các quý tiếp theo tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu tốt hơn quý I.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước