Tăng trưởng kinh tế Mỹ u ám

Lê Minh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 29/10/2021 09:31 GMT+7

VTV.vn - Số liệu Bộ Thương mại Mỹ công bố cho thấy tăng trưởng GDP quý III/2021 của Mỹ đã bất ngờ sụt giảm mạnh xuống còn chưa bằng 1/3 so với quý trước đó.

"Sự phục hồi kinh tế của Mỹ gặp phải rào cản lớn" là nhận định của tờ CNN Business trong bài viết đăng tải hôm 28/10 ngay sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố dự báo tăng trưởng GDP quý III của nước này chỉ đạt mức 2%.

Theo bài viết, mức tăng trưởng này thấp hơn nhiều so với dự báo 2,7% trước đó. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ khi tiến trình phục hồi bắt đầu và giảm mạnh so với mức 6,7% trong mùa Xuân vừa qua.

Biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao, sự hỗn loạn của chuỗi cung ứng, tình trạng thiếu nhân công và giá cả leo thang đã ảnh hưởng đến phục hồi của nền kinh tế Mỹ.

Theo Bloomberg, tăng trưởng GDP quý III/2021 của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi tiến trình phục hồi bắt đầu là do tình trạng tắc nghẽn của chuỗi cung ứng cùng sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 đã kìm hãm mức chi tiêu và đầu tư của người dân.

Cụ thể, chi tiêu cá nhân của người dân Mỹ trong quý III/2021 đã giảm mạnh, chỉ tăng 1,6% so với mức 12% của quý trước đó.

Dữ liệu mới nhất này cũng cho thấy những khó khăn chưa từng có về nguồn cung đã kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế Mỹ như thế nào. Ví dụ như công suất của ngành sản xuất xe hơi Mỹ đã tụt giảm tới 41,6%. Nếu không có sự sụt giảm này, GDP quý III/2021 của Mỹ có thể đạt mức tăng trưởng 3,5%.

Tăng trưởng kinh tế Mỹ u ám - Ảnh 1.

Nhiều nhà phân tích kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ lấy lại động lực trong những tháng cuối năm. (Ảnh minh họa - Nguồn: The Trade)

Cùng phân tích về chủ đề trên nhưng tờ Tạp chí phố Wall lại có cái nhìn lạc quan hơn về triển vọng phục hồi và tăng trưởng GDP của Mỹ trong những tháng cuối năm.

Theo bài viết, tốc độ tăng trưởng GDP kỷ lục 6,3% trong quý I/2021 và 6,7% trong quý II/2021 là do các gói kích thích của Chính phủ, việc mở cửa trở lại của các doanh nghiệp và tỷ lệ tiêm chủng tăng đã đẩy mạnh chi tiêu tiêu dùng, đóng góp chính trong GDP.

Mùa Hè vừa qua, chi tiêu tiêu dùng đã bị ảnh hưởng bởi 2 yếu tố mới nổi đó là sự tái bùng phát của dịch COVID-19 và tình trạng tắc nghẽn nguồn cung ngày càng trầm trọng. Nhưng nhiều nhà phân tích kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ lấy lại động lực trong những tháng cuối năm nếu số ca nhiễm COVID-19 mới tiếp tục giảm.

Bởi hiện người tiêu dùng Mỹ đang sẵn sàng hơn để mở hầu bao trong kỳ nghỉ lễ cuối năm nhờ lương tăng và khoản tích lũy không nhỏ. Tính đến tháng 8, tổng số tiền tiết kiệm của người dân Mỹ là 1,7 nghìn tỷ USD, tăng đáng kể so với mức 1,4 nghìn tỷ USD hồi tháng 2/2020.

Mặc dù vậy, báo chí Mỹ dẫn ý kiến của các chuyên gia cảnh báo là tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng sẽ còn tiếp tục diễn ra trong thời gian dài và nguy cơ tái bùng phát của dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ cuối năm nay rất hiện hữu. Tất cả những điều này sẽ tiếp tục ẩn chứa những trở ngại cho tiến trình phục hồi của nền kinh tế Mỹ trong những tháng tới.

Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ

VTV.vn - Ngân hàng Goldman Sachs vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong cả hai năm 2021 và 2022.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước