Tăng trưởng lợi nhuận ở châu Á năm 2021 có thể vượt 20%

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 08/01/2021 09:37 GMT+7

(Ảnh minh họa: Bloomberg)

VTV.vn - Đây là nhận định của ngân hàng UBS và Goldman Sachs về tăng trưởng lợi nhuận tại khu vực châu Á năm nay, cho thấy sự bứt tốc ấn tượng so với mức sinh lời với thế giới.

Giám đốc văn phòng châu Á của 2 ngân hàng lớn này đều nhận định, sẽ có một sự phục hồi đáng kể về lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh tại châu Á trong năm nay. Mức tăng có thể dao động từ 23 - 25%.

"Chúng tôi đang tìm kiếm một đợt phục hồi lợi nhuận mạnh trên thế giới", Tan Min Lan, Giám đốc văn phòng châu Á - Thái Bình Dương của UBS Wealth Management, nói, "tại châu Á, lợi nhuận đã bền vững đáng kể trong năm 2020".

"Năm 2021, chúng tôi nghĩ lợi nhuận tại châu Á sẽ tăng khoảng 23%. Sẽ có đợt phục hồi diện rộng ngoài Bắc Á", Tan Min Lan nhận định.

Cũng có quan điểm tích cực về lợi nhuận khu vực, Timothy Moe, Giám đốc chiến lược cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương tại Goldman Sachs cho rằng: "Chúng ta đang trên đà phục hồi lợi nhuận đáng kể ở châu Á và tăng trưởng lợi nhuận có thể là 24%, 25%, sau đó là 16% vào năm sau".

Cuộc săn lợi suất tiếp tục là mục tiêu của giới đầu tư trong môi trường lãi suất thấp. Nhà đầu tư có thể sinh lời theo nhiều cách như phân bổ danh mục vào trái phiếu thị trường mới nổi, trái phiếu lợi suất cao, đồng USD ở châu Á.

Ngoài ra, cổ phiếu có chia cổ tức cũng là một lựa chọn. Kinh tế phục hồi sẽ cải thiện cổ tức của các cổ phiếu nhạy cảm với kinh tế.

HSBC: Việt Nam có mức tăng trưởng cao nhất tại châu Á HSBC: Việt Nam có mức tăng trưởng cao nhất tại châu Á

VTV.vn - Bất chấp những thách thức chưa từng có, Việt Nam đã vượt ra khỏi khủng hoảng dịch bệnh một cách mạnh mẽ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước