Tăng trưởng tín dụng 2015 có thể đạt 18%

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/12/2015 14:22 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: doanhnghiepvn.vn)

VTV.vn - Theo dự báo của Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, năm 2015, tăng trưởng tín dụng có thể đạt khoảng 18%.

Tín dụng năm 2015 tăng trưởng tốt và tăng cao ngay từ đầu năm, rải đều trong các tháng. Theo thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 9/2015, dư nợ tín dụng đối với toàn nền kinh tế ở mức hơn 4,45 triệu tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cuối năm 2014.

Đáng chú ý, đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, tăng trưởng tín dụng đạt hơn 13% so với cuối năm 2014. Tuy nhiên, với hơn 443.000 tỷ đồng dư nợ, tín dụng của 1 trong 5 nhóm ưu tiên vốn của nền kinh tế này lại chiếm chưa đầy 10% tổng dư nợ nền kinh tế. Tính đến tháng 10/2015, tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động của toàn hệ thống đạt hơn 89%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước