Tăng tỷ trọng hàng nông sản, công nghiệp sang Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/12/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Thông tin trên được đưa ra tại Diễn đàn "Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc 2018" do VCCI và Hội xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc tổ chức ngày 5/12.

Trung Quốc và Việt Nam hiện đều là đối tác thương mại lớn của nhau. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa 2 nước trong 10 tháng đầu năm 2018 đạt gần 87 tỷ USD.

Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đang có những chuyển biến theo xu hướng tăng dần tỷ trọng hàng công nghiệp chế tạo và nông, lâm, thủy hải sản, trong đó phải kể đến các mặt hàng điện tử, máy vi tính và linh kiện; nông sản; giày dép các loại, đồng thời, giảm dần tỷ trọng xuất khẩu hàng nguyên, nhiên liệu và khoáng sản.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt gần 3#phantram Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt gần 3#phantram Năm 2018, dự kiến Việt Nam xuất khẩu 6,15 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 3,15 tỷ USD Năm 2018, dự kiến Việt Nam xuất khẩu 6,15 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 3,15 tỷ USD Phát triển hạ tầng vùng biên để hỗ trợ xuất khẩu Phát triển hạ tầng vùng biên để hỗ trợ xuất khẩu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước