Tạo thanh khoản cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Chu Linh-Thứ ba, ngày 25/04/2023 15:47 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 03, được kỳ vọng sẽ giúp tăng thanh khoản cho thị trường trái phiếu.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 03, cho phép các ngân hàng được mua lại trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà ngân hàng đã bán hoặc trái phiếu được phát hành cùng lô, cùng đợt với trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà ngân hàng đã bán. Theo quy định mới, từ nay cho tới hết năm 2023, các ngân hàng được phép mua lại ngay trái phiếu doanh nghiệp đã bán mà không phải chờ tới 12 tháng như quy định cũ. Điều này sẽ giúp tăng thanh khoản cho thị trường.

Tạo thanh khoản cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp - Ảnh 1.

Hình minh hoạ

"Việc cho phép mua lại tôi nghĩ sẽ giảm thiểu 1 phần khiếu kiện, nhà đầu tư cá nhân thay vì phải giữ trái phiếu đấy họ bán lại cho các ngân hàng thương mại. Một phần sẽ cải thiện được niềm tin. Tôi nghĩ phần lớn trái phiếu trước đây ngân hàng thương mại phân phối ra đa phần là đủ tiêu chuẩn, và sẽ được mua lại. Một số nhóm trái phiếu không phải ngân hàng thương mại phân phối thì tính rủi ro cao hơn. Một phần thị trường trái phiếu do các ngân hàng thương mại đứng vai trò tạo lập thì sẽ được giải quyết", ông Vũ Duy Khánh, Giám đốc Phân tích, Công ty Chứng khoán Smart Invest, chia sẻ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý, không phải trái phiếu doanh nghiệp nào cũng được mua lại và không phải ngân hàng nào cũng được quyền mua. Chỉ những ngân hàng có nợ xấu dưới 3%, còn doanh nghiệp cũng không được có nợ xấu trong vòng 12 tháng gần nhất, đồng thời, có xếp hạng tín nhiệm tốt thì ngân hàng mới được quyền mua lại trái phiếu doanh nghiệp.

Cũng theo ông Vương Hoàng Sơn, Giám đốc khối Ngân hàng đầu tư, Công ty Chứng khoán VNDirect: "Tăng thanh khoản khi cho phép mua lại nhưng chất lượng không hạ, tức là chỉ mua được trái phiếu có chất lượng tốt, xếp hạng cao chứ không mua của TPDN có chất lượng xấu thì không được".

"Việc mua bán lại hoàn toàn có tính chất tự nguyện, hỗ trợ, nó hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn vốn của ngân hàng, chất lượng của trái phiếu, chứ không phải là bắt buộc ngân hàng phải mua lại toàn bộ trái phiếu đã bán cho người dân", ông Trương Thanh Đức, Công ty Luật ANVI, cho biết.

Theo FiinRatings, ước tính năm nay sẽ có khoảng gần 158 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn. Vì thế, cần có những giải pháp tổng thể để hỗ trợ thị trường trái phiếu phát triển lành mạnh, bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước