Tạo thuận lợi nhập khẩu vật tư cho đường dây 500kV mạch 3

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/06/2024 11:03 GMT+7

VTV.vn - Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối là dự án trọng điểm quốc gia, có nhiều vật tư, thiết bị đặc thù phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối là dự án trọng điểm quốc gia, trong đó có nhiều vật tư, thiết bị đặc thù phải nhập khẩu từ nước ngoài. Hiện các cơ quan đơn vị đang phối hợp chặt chẽ, đảm bảo cung ứng đủ vật tư, thiết bị, góp phần đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành toàn bộ dự án trong thời gian sớm nhất

Gói thầu số 67, xây dựng đoạn tuyến đường dây qua huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, một trong những gói thầu thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3. Các phần cột và móng cột đã hoàn thành vượt tiến độ và hiện đang kéo dây, hướng tới đóng điện. Đơn vị thi công cho biết, vật tư thi công luôn được cung cấp kịp thời là mấu chốt để đảm bảo tiến độ công trình.

Ông Nguyễn Minh Thành - Giám đốc Dự án Gói thầu 67, Dự án Đường dây 500kV mạch 3 cho biết: "Về con người, chúng tôi cũng chuẩn bị lực lượng phù hợp với kế hoạch vật tư được cấp. Không bị xáo trộn trong nhân sự, trong công tác điều hành và đảm bảo tiến độ phù hợp".

Tạo thuận lợi nhập khẩu vật tư cho đường dây 500kV mạch 3 - Ảnh 1.

Đến thời điểm này, hầu hết các vật tư cần thiết cơ bản đã được nhập khẩu về

Dây điện được sản xuất ở trong nước nhưng bát sứ để néo dây ở trên cột được nhập khẩu từ nước ngoài. Một cột điện cần khoảng 500 bát sứ. Không có bát sứ thì không thể kéo nổi dây lên trên cột. Chính vì thế, số bát sứ này đã được nhập khẩu về đủ và từ sớm cách đây từ 3 đến 4 tuần.

Không chỉ bát sứ cách điện, quá trình thi công Dự án đường dây 500 kV mạch 3 còn cần phải nhập khẩu nhiều những vật tư thiết bị nước ngoài khác, như: các thiết bị nhất thứ cao áp, siêu cao áp (máy cắt, dao cách ly...). Đường dây đi qua địa bàn của 9 tỉnh đến nay đã gần hoàn thành.

Ông Lê Văn Cường - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng Đường dây 500kV mạch 3 đưa ra ý kiến: "Rất cấp bách, vì vậy, rút ngắn được khâu nào trong quá trình thực hiện dự án thì quý khâu đó. Việc thông quan hàng hoá, nếu rút ngắn được một vài ngày hoặc nhiều ngày cũng góp phần rút ngắn thời gian thực hiện dự án".

Ông Âu Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan nhận định: "Ngay sau khi nhận Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã chủ động bố trí công chức hải quan thực hiện thủ tục hải quan 24/7, làm việc cả ngày nghỉ ngày lễ và ngoài giờ hành chính để giải quyết thủ tục hải quan, thủ tục thuế cho doanh nghiệp nhập khẩu. Tại Tổng cục Hải quan, chúng tôi đã thành lập một bộ phận thường trực để chỉ đạo cùng Cục Hải quan tỉnh, Thành phố tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án này".

Muốn tạo nên một kì tích, cũng cần có những cơ chế hơn kì vọng. Đến thời điểm này, hầu hết các vật tư cần thiết cơ bản đã được nhập khẩu về. Hiện, các đơn vị đã hoàn thành đúc móng cho toàn bộ hơn 1000 vị trí cột, hoàn thành lắp dựng hơn 720 cột, hoàn thành kéo dây cho gần 100 trên hơn 500 khoảng néo.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án sẽ được tổ chức nghiệm thu cấp chủ đầu tư, nghiệm thu Nhà nước và khánh thành công trình ngay trong tháng 7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước