Tập đoàn Sinopec bán tháo tài sản dầu khí ở Argentina

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/10/2017 15:30 GMT+7

Nguồn ảnh: Reuters.

VTV.vn - Hãng tin Reuters đưa tin, Tập đoàn hóa chất và dầu khí Trung Quốc (Sinopec) đang phải bán tháo khối tài sản dầu khí trị giá hơn 2 tỷ USD ở Argentina.

Theo đó, Sinopec có thể phải bán số tài sản này với giá khoảng 750 triệu đến 1 tỷ USD, tức chưa đến nửa mức giá 2,45 tỷ USD mà Sinopec chi ra vào năm 2010 để mua chúng từ một công ty dầu mỏ của Mỹ.

Một báo cáo kiểm toán nội bộ cho biết, nếu căn cứ theo mức giá dầu 60 USD/thùng thì tính đến cuối năm 2015, Sinopec đã lỗ 2,5 tỷ USD tại các dự án dầu khí ở Argentina.

Trước đó, Sinopec mua tài sản dầu khí này trong bối cảnh Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, nỗ lực săn lùng các mỏ dầu khí trên thế giới để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Tập đoàn hóa chất và dầu khí hàng đầu Trung Quốc bị điều tra vì hối lộ Tập đoàn hóa chất và dầu khí hàng đầu Trung Quốc bị điều tra vì hối lộ

VTV.vn - Tập đoàn hóa chất và dầu khí hàng đầu Trung Quốc Sinopec bị điều tra liên quan đến cáo buộc hối lộ tại Nigeria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước