Tàu hàng Mỹ kẹt ở ngoài khơi Trung Quốc vì chiến tranh thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/08/2018 10:28 GMT+7

Tàu chở hàng Peak Pegasus đi vòng vòng quanh cảng Đại Liên của Trung Quốc suốt hơn 1 tháng. Ảnh: Thomson Reuters

VTV.vn - Những biện pháp thuế quan trả đũa qua lại giữa Washington và Bắc Kinh đã khiến hành trình của tàu Peak Pegasus phải kéo dài thêm hơn 1 tháng so với dự kiến ban đầu.

Theo Reuters, tàu Peak Pegasus chở theo 70.000 tấn đỗ tương đã không kịp thông quan trước thời hạn Trung Quốc áp thuế trả đũa 25% lên 34 tỷ USD hàng hoá Mỹ, bao gồm cả đỗ tương hôm 6/7. Hệ quả là con tàu này buộc phải đi lòng vòng trên biển suốt 1 tháng trong khi chờ chủ số hàng đưa ra quyết định.

Lô hàng của tàu Peak Pegasus sẽ là số đỗ tương đầu tiên từ Mỹ bị áp mức thuế nhập khẩu mới sau khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng. Hiện vẫn còn 2 con tàu chở đỗ tương Mỹ khác là Star Jennifer và Cemtex Pioneer vẫn đang neo đậu ngoài khơi vùng biển Trung Quốc suốt vài tuần qua.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Nhà máy Element Electronics có thể đóng cửa vào tháng 10 Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Nhà máy Element Electronics có thể đóng cửa vào tháng 10

VTV.vn - Nhà máy Element Electronics sẽ phải đóng cửa vào tháng 10 này, sau khi lệnh áp thuế mới của Mỹ có hiệu lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước