Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha vi phạm quy định về thâm hụt ngân sách

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/07/2016 10:57 GMT+7

Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vi phạm các quy định về thâm hụt ngân sách của EU. (Ảnh: vietstock.vn)

VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EC) chính thức tuyên bố: Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vi phạm các quy định của Liên minh châu Âu (EU) về việc chi tiêu quá mức ngân sách của chính phủ.

Đây là bước đi đầu tiên hướng tới những hình phạt chưa từng có tiền lệ đối với các thành viên của khối này. Theo đó, trong hai năm 2014 và 2015, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều có mức thâm hụt ngân sách lớn hơn giới hạn 3% GDP do EU đề ra.

Hai nước này cũng được cho là sẽ không thể sửa chữa được thâm hụt ngân sách vào thời hạn chót. EC sẽ áp đặt hình phạt tới 0,2% GDP và đình chỉ tham gia các quỹ của EU đối với hai quốc gia trên, nếu cả hai không chứng minh được rằng các quy định của EU bị vi phạm do “những hoàn cảnh kinh tế ngoại lệ”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước