Tây Nguyên tái canh thêm gần 19.000 ha cây cà phê

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/09/2016 11:01 GMT+7

Nông dân Đăk Lăk cưa ngang gốc cây cà phê bị hạn để ghép chồi. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

VTV.vn - Mùa mưa năm nay, các tỉnh Tây Nguyên có kế hoạch trồng tái canh và ghép cải tạo mới thêm gần 19.000 ha cà phê đã già cỗi, năng suất kém.

Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên đã tiến hành quy hoạch lại diện tích cà phê. Với những diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp, không nằm trong vùng quy hoạch, các địa phương hướng dẫn cho các nông hộ chuyển đổi sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Với những diện tích nằm trong vùng quy hoạch, các nông hộ được hướng dẫn tiến hành trồng tái canh hoặc ghép cải tạo để làm "trẻ hoá" lại vườn cà phê.

Như vậy, từ năm 2010 đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã trồng tái canh và ghép cải tạo được gần 80.000 ha cà phê.

TT-Huế: Người dân ồ ạt chặt bỏ cây cà phê TT-Huế: Người dân ồ ạt chặt bỏ cây cà phê Nông dân phá cây cà phê, trồng chanh dây tại Gia Lai Nông dân phá cây cà phê, trồng chanh dây tại Gia Lai Myanmar: Nông dân bỏ cây thuốc phiện chuyển sang trồng cà phê Myanmar: Nông dân bỏ cây thuốc phiện chuyển sang trồng cà phê

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước