Tesla lập kỷ lục về số xe được giao trong quý IV

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 06/01/2020 09:10 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Giá cổ phiếu của hãng xe điện Mỹ Tesla đã lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 3/1 sau khi hãng tuyên bố đạt mức giao xe hàng lớn chưa từng thấy trong quý IV/2019.

Cụ thể, Tesla đã giao được 112.000 xe cho khách hàng trong 3 tháng cuối của năm 2019. Lượng giao hàng này tăng 15% so với kỷ lục cũ là 97.000 xe được giao trong quý III. Thông tin tích cực trên đã giúp giá cổ phiếu Tesla tăng gần 3%, đạt hơn 443 USD/cổ phiếu, mức cao chưa từng có trong lịch sử hãng. Với mức giá cổ phiếu hiện tại, vốn hóa thị trường của Tesla đạt xấp xỉ 80 tỷ USD, cao gấp đôi vốn hóa của Ford, một "đại gia" truyền thống của công nghiệp ô tô Mỹ. 

Trong tuần qua, Tesla đã bàn giao những chiếc xe đầu tiên được sản xuất bởi Gigafactory Trung Quốc, chỉ chưa đầy một năm sau khi tập đoàn khởi công nhà máy đầu tiên bên ngoài nước Mỹ.


Tesla bắt đầu giao hàng xe sản xuất tại Trung Quốc Tesla bắt đầu giao hàng xe sản xuất tại Trung Quốc

VTV.vn - Đây là cột mốc đánh dấu sự phát triển thần tốc của Tesla khi hãng bắt đầu giao hàng chỉ 357 ngày kể từ khi khởi công nhà máy.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước