Thái Bình: Vùng chuyên trồng cây phát lộc "cháy" hàng

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 31/12/2014 10:26 GMT+7

Ảnh minh họa.

Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng ngay từ thời điểm này ở các vùng chuyên trồng cây phát lộc ở Thái Bình đã "cháy" hàng.

Sở dĩ cây phát lộc không đủ bán ra thị trường vì thời tiết lạnh, cây khó sinh trưởng, hay bị vàng lá và thối thân. Vì vậy, giá những sản phẩm làm từ cây phát lộc cũng tăng khoảng 20%.

Sản phẩm đang được ưa chuộng nhất hiện nay là tháp phát lộc. Loại thân cây được cắt đoạn, ghép thành từng tầng, trông như những tòa tháp.

Hiện nay, giá tháp phát lộc 5 tầng dao động từ 160.000 đồng – 200.000 đồng/tháp. Tháp càng cao thì giá bán cũng tăng theo tương ứng.  

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước