Thị trường cây cảnh Tết vào mùa

CBS-Thứ bảy, ngày 20/12/2014 14:28 GMT+7

Ảnh minh họa

Tại vùng quất cảnh lớn nhất miền Bắc là Văn Giang, Hưng Yên, các nhà vườn đang thời kỳ vào khuôn, tạo dáng cho quất.

Năm nay thời tiết không có mưa lớn, nắng ấm xen kẽ các đợt rét vừa phải nên thuận lợi cho các loại cây cảnh như quất, cam, bưởi... phát triển.

Do nhiều hộ dân đã phá quất để trồng cây ăn quả khác có giá trị kinh tế cao hơn khiến cho nguồn cung giảm, nên dự đoán giá quất cảnh năm nay sẽ cao hơn mọi năm từ 25-30%. Loại quất bình thường các nhà vườn bán ra dao động từ 250.000-350.000 đồng/gốc, loại đẹp nhất từ 600.000-650.000 đồng/gốc.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước