Thái Lan cho doanh nghiệp du lịch gán tài sản để vay vốn

VTV Digital-Thứ hai, ngày 15/03/2021 08:37 GMT+7

Một khu du lịch vắng vẻ tại Pattaya (Thái Lan) trong đại dịch. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Mục tiêu của kế hoạch này là giúp các doanh nghiệp nhỏ như khách sạn, không phải thanh lý tài sản với giá cực rẻ hoặc đóng cửa vì nợ nần.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung ương và các ngân hàng thương mại Thái Lan đang hoàn thiện kế hoạch cho phép các công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch có thể tạm thời gán tài sản cho các ngân hàng để được vay vốn.

Chương trình này cho phép bên vay dùng khách sạn để giải quyết các khoản nợ quá hạn. Chủ khách sạn sau đó có thể thuê lại số tài sản này để vận hành, hoặc mua lại sau 5 năm với giá thỏa thuận. Trong thời gian đó, họ vẫn có thể điều hành khách sạn như bình thường.

Chương trình mới có thể ra mắt trong 2 tháng tới sau khi hoàn thiện các chi tiết. Hiện Ngân hàng Trung ương Thái Lan vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong ngành du lịch, hiện đóng góp tới 20% GDP Thái Lan.

Các doanh nghiệp này đang chịu tác động nghiêm trọng từ dịch bệnh và sẽ phải chịu khoản lỗ chưa từng có tiền lệ khi lượng khách quốc tế được dự báo giảm gần 10% trong năm nay.

"Khách sạn tại các điểm du lịch chính như Phuket hay Samui, chịu tác động mạnh nhất. 80% khách sạn tại các khu vực này vẫn đóng cửa từ đợt phong tỏa đầu tiên năm ngoái", Marisa Sukosol Nunbhakdi - Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan cho biết trên Bloomberg. Các doanh nghiệp liên quan đến du lịch cũng đã sa thải nửa nhân viên kể từ khi đại dịch xuất hiện.

Siam Commercial Bank - ngân hàng lớn nhất Thái Lan cho biết 90% trong số 80 tỷ Baht họ đã cho vay các khách sạn vẫn chưa được hoàn trả. Họ đang đợi chi tiết chương trình của chính phủ để quyết định có tham gia hay không.

"Bất kỳ chính sách mới nào giúp các chủ khách sạn giải quyết khó khăn thì đều có lợi cho ngành ngân hàng", đồng Giám đốc Siam Commercial Sarut Ruttanaporn kết luận.

Thái Lan rút ngắn thời gian cách ly với du khách đã tiêm vaccine Thái Lan rút ngắn thời gian cách ly với du khách đã tiêm vaccine

VTV.vn - Bộ Y tế Thái Lan cho biết sẽ rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc từ 14 ngày xuống còn 7 ngày đối với khách nước ngoài đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước