Thái Lan có nguy cơ suy thoái cao nhất châu Á

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 30/03/2020 16:04 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tầng lớp trung lưu và người lao động Thái Lan sẽ phải tiếp tục đối mặt với loạt các vấn đề như nợ tăng, chi tiêu tiêu dùng yếu, nhà máy đóng cửa, thất nghiệp.

Châu Á là khu vực đầu tiên phát hiện các ca nhiễm COVID-19. Khu vực này cũng đang gồng mình chống đỡ các tác động kinh tế do dịch bệnh. Thái Lan, một trong những nền kinh tế quan trọng của Đông Nam Á, được giới chuyên gia dự đoán rằng có nguy cơ suy thoái nặng nhất.

Năm 2019, tổng số nợ của các hộ gia đình tại Thái Lan xấp xỉ 80% GDP của nước này, cao thứ nhì châu Á. Dịch bệnh ập đến khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ bị tê liệt, khả năng trả nợ cũng trở nên khó khăn gấp bội.

Theo các chuyên gia kinh tế, tất cả các yếu tố nợ tăng, chi tiêu tiêu dùng yếu, nhà máy đóng cửa, thất nghiệp có thể đẩy Thái Lan vào cuộc suy thoái mạnh nhất từ sau khủng hoảng tài chính châu Á.

COVID-19 đang tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp châu Âu COVID-19 đang tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp châu Âu Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục gián đoạn do COVID-19 Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục gián đoạn do COVID-19 COVID-19 tác động đến kinh tế toàn cầu ra sao? COVID-19 tác động đến kinh tế toàn cầu ra sao?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước