Thái Lan dự báo sản lượng xe ô tô tăng mạnh trong năm 2018

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/02/2018 15:52 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TopGear)

VTV.vn - Nguyên nhân chính khiến sản lượng xe tăng là do nhu cầu của thị trường.

Liên đoàn công nghiệp Thái Lan dự báo, trong năm 2018, số lượng xe ô tô tiêu thụ nội địa tại Thái Lan sẽ tăng từ 870.000 - 900.000 chiếc.

Do nhu cầu tiêu thụ xe ô tô tăng, sản lượng xe ô tô của Thái Lan trong năm 2018 dự báo sẽ đạt 2 triệu xe. Lần cuối cùng Thái Lan đạt sản lượng xe tương tự là vào năm 2013.

Trong giai đoạn năm 2012- 2013, Thái Lan giữ vị trí thứ 9 trong danh sách các quốc gia sản xuất ô tô nhiều nhất trên thế giới.

Giá ô tô nhập khẩu từ Thái Lan rẻ hơn xe sản xuất trong nước từ 2018 Giá ô tô nhập khẩu từ Thái Lan rẻ hơn xe sản xuất trong nước từ 2018

VTV.vn - Đây là lo lắng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam khi thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc sẽ về 0% từ năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước