Thái Lan nghi có âm mưu làm rối loạn thị trường gạo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/11/2016 14:22 GMT+7

VTV.vn - Nhà chức trách Thái Lan cho biết, đã phát hiện dấu hiệu về một âm mưu làm rối loạn thị trường gạo.

Theo lời người phát ngôn của Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự Thái Lan, nhà chức trách nước này đã phát hiện dấu hiệu về một âm mưu làm rối loạn thị trường gạo, nhằm vào các mục đích chính trị.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh giá gạo tại Thái Lan xuống thấp một cách bất thường, làm dấy lên sự bất bình của người nông dân nước này.

Tính đến ngày 31/10, giá gạo Hom Mali của Thái Lan ở mức 5 Baht/1kg – mức thấp nhất trong 10 năm qua. Giới chức Thái Lan cho biết sẽ tiến hành điều tra vụ việc, và giám sát việc thu mua lúa gạo của các nhà máy xay xát, để tìm hiểu và báo cáo Chính phủ.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã phải khẩn cấp đưa ra gói hỗ trợ 1 tỷ USD cho mặt hàng gạo thơm lài sữa nhằm ổn định thị trường và tình hình xã hội.


Xuất khẩu trầm lắng, giá gạo tại ĐBSCL sụt giảm Xuất khẩu trầm lắng, giá gạo tại ĐBSCL sụt giảm

VTV.vn - Do xuất khẩu gạo trầm lắng, trong những ngày qua, người trồng lúa ở ĐBSCL gặp khó khi đã thu hoạch xong mà không có người mua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Từ khóa:

giá gạo

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước