Thái Lan sẽ thử nghiệm tiền kỹ thuật số bán lẻ

Ngọc Phương (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Chủ nhật, ngày 07/08/2022 09:12 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số bán lẻ vào cuối năm nay.

Quá trình thử nghiệm sẽ tiếp tục đến giữa năm 2023. Sau thời điểm này, Ngân hàng Trung ương Thái Lan sẽ đánh giá những lợi ích và rủi ro từ việc thí điểm để đưa ra các chính sách liên quan và cải thiện thiết kế của đồng tiền kỹ thuật số này trong tương lai.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết, quá trình thí điểm sẽ được tách thành hai nhánh: Một nhánh Nền tảng và một nhánh Đổi mới.

Thái Lan sẽ thử nghiệm tiền kỹ thuật số bán lẻ - Ảnh 1.

Ngân hàng trung ương Thái Lan sẽ thử nghiệm tiền kỹ thuật số bán lẻ. Ảnh: bangkokpost

Nhánh Nền tảng sẽ đánh giá hiệu quả và độ an toàn của hệ thống bao gồm cả thiết kế công nghệ.

Trong giai đoạn của nhánh Nền tảng, đồng tiền kỹ thuật số sẽ được sử dụng để thực hiện các hoạt động giống như tiền mặt như thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trong các khu vực hạn chế và quy mô khoảng 10.000 người dùng. Ba doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán do ngân hàng Trung ương lựa chọn.

Giai đoạn thử nghiệm này dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm 2022 và kéo dài đến giữa năm 2023.

Nhánh Đổi mới sẽ tập trung vào khả năng lập trình - điều sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các phương thức sử dụng sáng tạo cho đồng tiền kỹ thuật số và mang đến các dịch vụ tài chính mới cho nhiều khách hàng.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết, đồng tiền tệ kỹ thuật số bán lẻ cũng tương đương với tiền giấy và có thể được sử dụng cho các giao dịch tài chính trực tuyến, ngoại tuyến, không ảnh hưởng đến hệ thống tài chính của nước này; đồng thời cảnh báo công chúng nên thận trọng với hành vi gian lận và lừa đảo nhằm cung cấp các dịch vụ hoặc đầu tư liên quan đến đồng tiền này.

Quỹ đầu cơ tiền số hàng đầu thế giới vỡ nợ Quỹ đầu cơ tiền số hàng đầu thế giới vỡ nợ

VTV.vn - Quỹ đầu cơ tiền số Three Arrow Capital (3AC) vừa phải giải thể, sau khi để vỡ nợ một khoản vay bằng tiền số trị giá tới 670 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước