Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 5 tăng cao

Lê Tuyển (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 04/07/2019 11:55 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Theo số liệu vừa được Bộ Thương mại Mỹ công bố, thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 5 đã tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng qua.

Thâm hụt của tháng 5 đã tăng 8,4% lên 55,5 tỷ USD; xuất khẩu có tăng 2% nhưng không bù được mức tăng của nhập khẩu là 3,3%.

Nước Mỹ đã tăng được xuất khẩu đậu nành, máy bay và ô tô nhưng giá trị các mặt hàng họ phải nhập nhiều bấy lâu như dầu thô và điện thoại cũng tăng theo, do thuế tăng.

Theo ông Greg McBride, chuyên gia phân tích chiến lược tài chính tại Bankrate: "Thâm hụt gia tăng hoàn toàn liên quan tới việc áp thuê cao. Những thứ được nhập khẩu nhiều lại là những đối tượng phải chịu thuế cao như phụ tùng ô tô, máy móc, đồ điện tử. Lý do nữa là lo ngại sắp bị đánh thuế thêm, các đối tác Mỹ đã nhập hàng hóa nhiều hơn bình thường".

Việc áp mức thuế 25% lên nhiều loại hàng hóa nhập về từ Trung Quốc đã khiếp thâm hụt thương mại của Mỹ với nước này tăng cao. Riêng với Trung Quốc, mức tăng là 12,2% lên 30,2 tỷ USD.

Việc hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung đồng ý nối lại đàm phán đã phần nào lấy lại hy vọng cho các tập đoàn của Mỹ đang làm ăn với Trung Quốc. Nhưng không chỉ với Trung Quốc, giao thương của Mỹ với các đối tác lớn khác cũng đang không cân bằng.

Mức thâm hụt thương mại cả năm 2019 của Mỹ được dự báo sẽ còn tăng cao hơn so với năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do thâm hụt với các đối tác lớn gia tăng, như với cả Mexico, Canada và Liên minh châu Âu (EU). Lấy ví dụ như với Mexico, thâm hụt thương mại của Mỹ với nước này trong tháng 5 vừa qua cũng đã đạt ngưỡng cao kỷ lục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước