Thâm hụt thương mại Mỹ tăng cao kỷ lục

Phú Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 07/03/2019 06:10 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Global Meat)

VTV.vn - Thâm hụt thương mại của Mỹ năm 2018 tăng cao kỷ lục bất chấp nỗ lực cắt giảm của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo số liệu mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố, thâm hụt thương mại của Mỹ năm 2018 tăng 12%, lên mức 621 tỷ USD. Nếu trừ mảng dịch vụ và chỉ tính riêng thương mại hàng hóa thâm hụt của Mỹ vượt 891 tỷ USD, mức kỷ lục từ trước đến nay. Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Mexico tiếp tục là những nước Mỹ có thâm hụt thương mại lớn nhất.

Chính sách cắt giảm thuế trong nước đã kích thích người dân và doanh nghiệp Mỹ mở rộng hầu bao, nhập khẩu vì thế phải gia tăng để phục vụ nhu cầu này. Trong khi đó, xuất khẩu của Mỹ lại giảm do sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu. Đồng USD mạnh sau 4 lần tăng lãi suất trong năm ngoái của Cục Dự trữ Liên bang (FED) cũng làm giảm lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Mỹ so với hàng hóa từ bên ngoài.

Tổng thống Trump coi thâm hụt thương mại là kẻ thù đối với tăng trưởng kinh tế và việc làm tại Mỹ. Để hạn chế nhập khẩu, ông đã áp hàng loạt thuế quan với hàng hóa từ các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc. Mỹ cũng tiến hành đàm phán lại các thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc và các nước Bắc Mỹ.

Những người ủng hộ cho rằng chính sách thương mại của Tổng thống Trump sẽ giúp cắt giảm thâm hụt thương mại trong dài hạn. Những người phản đối lập luận rằng việc áp thuế của Mỹ sẽ kéo theo biện pháp trả đũa của các nước khác. Hơn nữa chiến tranh thương mại do Mỹ phát động là một trong những nguyên nhân khiến kinh tế toàn cầu giảm tốc, từ đó làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa Mỹ ở nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước