Thâm hụt thương mại gần 1 tỷ USD nửa đầu tháng 9

Kiều Oanh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 22/09/2014 13:20 GMT+7

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 9 đã thâm hụt thương mại gần 1 tỷ USD, đưa cán cân thương mại từ đầu năm đến 15/9 còn thặng dư hơn 2 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam nửa đầu tháng 9 đạt 11,85 tỷ USD, giảm 8,8% so với nửa cuối tháng 8. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 5,4 tỷ USD, giảm 22% so với nửa cuối tháng 8, chủ yếu ở nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện, dầu thô, thủy sản, giầy dép, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện…

Về nhập khẩu, tổng kim ngạch nửa đầu tháng đạt hơn 6,4 tỷ USD, tăng 6% so với nửa cuối tháng trước, tập trung ở hàng thủy sản, sữa và sản phẩm từ sữa, rau quả, lúa mì… Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa trong nửa đầu tháng thâm hụt khoảng gần 1 tỷ USD.

Cũng trong giai đoạn này, trị giá xuất khẩu của khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã giảm 18%, trong khi đó nhập khẩu lại tăng 10% so với nửa cuối tháng 8, dẫn đến nhập siêu 0,4 tỷ USD

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước