Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ đang dần thu hẹp

Kate Trần (Theo Reuters)-Thứ năm, ngày 25/07/2024 20:37 GMT+7

Dự báo khoảng cách thương mại sẽ tiếp tục gia tăng

VTV.vn - Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ đã thu hẹp trong tháng 6 trong bối cảnh xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ.

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ đã thu hẹp trong tháng 6 trong bối cảnh xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ. Nhưng điều đó có lẽ vẫn chưa đủ để ngăn chặn thương mại tiếp tục là lực cản đối với tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, tác động lên tổng sản phẩm quốc nội từ khoảng cách thương mại có thể sẽ được bù đắp bằng sự gia tăng hàng tồn kho tại các nhà bán buôn và bán lẻ trong tháng 6. Chính phủ sắp công bố ước tính trước về tăng trưởng GDP quý II, dự kiến ​​sẽ cho thấy hoạt động khởi sắc nhờ chi tiêu tiêu dùng tăng vọt trong tháng 6.

Oliver Allen, nhà kinh tế cấp cao của Mỹ tại Pantheon Macro Economics cho biết, tác động đến tăng trưởng GDP trong quý II do thương mại ròng có thể sẽ được bù đắp bằng hàng tồn kho và đầu tư. 

Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, xuất khẩu hàng hóa tăng 2,5% lên 172,3 tỷ USD, dẫn đầu là vận chuyển thực phẩm tăng 4,9%. Xuất khẩu hàng hóa vốn tăng 3,6%. Xuất khẩu vật tư công nghiệp cũng tăng mạnh, trong đó có dầu thô. Xuất khẩu ô tô và phụ tùng cũng như hàng tiêu dùng và các hàng hóa khác đều tăng.

Ngược lại, nhập khẩu hàng hóa tăng 0,7% lên 269,2 tỷ USD. Nhập khẩu hàng tiêu dùng tăng 3,3%, trong khi nhập khẩu hàng hóa vốn tăng 2,6%, đây là tín hiệu tốt cho việc chi tiêu của doanh nghiệp vào thiết bị. Nhập khẩu hàng hóa khác tăng 2,7%. Tuy nhiên, nhập khẩu vật tư công nghiệp, thực phẩm và xe có động cơ lại giảm. 

"Xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa đều đảo ngược mức giảm trong tháng 5 trong tháng 6. Tuy nhiên, nhập khẩu quý II cao hơn mức trung bình quý I, trong khi xuất khẩu yếu hơn”, Carl Weinberg, nhà kinh tế trưởng người Mỹ tại High Frequency Economics cho biết.

Các nhà kinh tế ước tính rằng, thương mại đã làm giảm tới 1,4 điểm phần trăm khỏi mức tăng trưởng GDP trong quý trước. Một số hàng nhập khẩu trong tháng 6 có thể đã được đưa vào kho của các nhà bán buôn và bán lẻ. 

Theo báo cáo, hàng tồn kho bán buôn tăng 0,2% trong tháng 6 sau khi tăng 0,6% trong tháng 5. Hàng tồn kho bán lẻ tăng 0,7%, được thúc đẩy bởi lượng tồn kho tại các đại lý xe cơ giới và phụ tùng tăng 1,8%. Hàng tồn kho bán lẻ tăng 0,6% trong tháng 5.

Không bao gồm ô tô và phụ tùng, hàng tồn kho bán lẻ tăng 0,2% trong tháng 6 sau khi giảm 0,1% trong tháng 5. Hạng mục này đi vào tính toán GDP. Hàng tồn kho của doanh nghiệp được ước tính đã bổ sung khoảng 1,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP trong quý trước sau khi trừ đi mức tăng trưởng trong hai quý liên tiếp. 

Theo dự đoán của các nhà kinh tế của Reuters, khoảng cách thương mại sẽ tiếp tục gia tăng, do các doanh nghiệp cảnh giác với mức thuế mới đối với hàng hóa nước ngoài, tăng cường nhập khẩu trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước