Tháo bỏ rào cản trong đầu tư công

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 02/06/2023 21:52 GMT+7

VTV.vn - Các địa phương, chủ đầu tư cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; giảm tối đa các thủ tục hành chính... nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công.

Những yêu cầu trên được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thường xuyên nhắc đến bởi trong năm nay, tổng vốn đầu tư công được Quốc hội phân bổ là hơn 707 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với kế hoạch năm ngoái. Thực tế cho thấy, nhiều địa phương sau khi được phân cấp, phân quyền, nhiều dự án đầu tư công đã đạt và vượt tiến độ.

Thực hiện đồng loạt nhiều bước, từ khảo sát, thẩm định, phê duyệt dự án và giải phóng mặt bằng, dự án tỉnh lộ 482 do tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, với tổng chiều dài 43 km đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Đại diện đơn vị thi công cho biết, yếu tố quyết định là mặt bằng đã được hoàn tất, nên dự án sẽ rút ngắn thời gian thi công khoảng 1 năm.

Tính đến cuối tháng 5, tỉnh Ninh Bình đã giải ngân được hơn 28% trên tổng số gần 6.500 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những địa phương đang đẩy mạnh việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho các sở ngành, chủ đầu tư dự án.

Tháo bỏ rào cản trong đầu tư công - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Năm nay, tổng vốn đầu tư công được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 707 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 25% (khoảng 140 nghìn tỷ đồng) so với kế hoạch năm 2022.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 5, giải ngân đầu tư công đạt hơn 157 nghìn tỷ đồng, tương ứng với 22,22% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2022 với kết quả là 22,37%. Tuy nhiên, về số tuyệt đối tăng gần 47 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Dorsati Madani - Chuyên gia Kinh tế cao cấp, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đánh giá: "Giải ngân đầu tư công của Việt Nam trong những tháng qua đã bắt đầu tăng tốc. Điều này cho thấy những vướng mắc về thể chế cũng đang dần được tháo gỡ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa để đưa nguồn vốn đầu tư công vào các dự án, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế trong dài hạn".

Ngoài việc tăng cường phân cấp phân quyền cho các địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, Chính phủ cũng đang tiếp tục đẩy mạnh giải quyết những vướng mắc trong Luật Đầu tư công và xem xét xã hội hóa xây dựng các khu tái định cư. Đây đang là một trong những điểm nghẽn gây chậm trễ ở nhiều dự án đầu tư công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước