Tháo gỡ rào cản giải ngân đầu tư công

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/05/2019 20:32 GMT+7

VTV.vn - Để nguồn lực quan trọng này được đưa vào lưu thông góp phần tăng trưởng kinh tế, đòi hỏi có nhiều giải pháp đồng bộ từ sửa đổi luật đến sự vào cuộc của hệ thống chính trị.

Vốn đầu tư công chủ yếu là đi vay và được coi là vốn mồi để thu hút các nguồn lực của xã hội vào đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, giải ngân vốn đầu tư công luôn không đạt kế hoạch. Điều này đã tạo áp lực đến gia tăng nợ công, đồng thời gây lãng phí nguồn lực được huy động cho tăng trưởng kinh tế.

Năm 2009, tổng đầu tư công trên tổng chi tiêu công cho nền kinh tế là 42%, nhưng năm 2018 chỉ còn 25%. Tốc độ tăng chi tiêu cho đầu tư phát triển 5 năm gần đây chỉ khoảng 6%, bằng 1/3 giai đoạn trước. Tuy giảm và chưa có nguồn lực nào thay thế nhưng giải ngân vốn đầu tư công mấy năm gần đây lại không đạt kế hoạch.

Nếu như năm 2017, giải ngân đạt 81,49% kế hoạch Quốc hội giao thì đến 2018 chỉ đạt 75,21% . 4 tháng đầu năm nay, dù tốc độ giải ngân có cao hơn chút ít so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu Chính phủ đề ra.

Hiện có tới 33 Bộ, ngành và 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 10%, trong đó 11 Bộ, ngành gần như chưa giải ngân được kế hoạch vốn.

Hoàn thiện Nghị định về sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT Hoàn thiện Nghị định về sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT

VTV.vn - Trong thời gian qua, việc triển khai hình thức đầu tư BT tại một số địa phương xuất hiện một số bất cập, đặc biệt là việc xác định giá đất và giá trị dự án BT.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước