Tháo gỡ rào cản xuất khẩu gạo

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/10/2018 22:29 GMT+7

VTV.vn - Nay, với sự ra đời của Nghị định 107, rào cản này đã được dỡ bỏ.

Xuất khẩu gạo được 2 năm, từ 2008, Công ty TNHH Lộc Vân, Đồng Tháp bị buộc phải dừng lại. Nguyên nhân là bởi doanh nghiệp không có nhà máy xay xát như yêu cầu của Nghị định 109 nên không đủ điều kiện xuất khẩu trực tiếp mà phải ủy thác qua doanh nghiệp khác. Nay, với sự ra đời của Nghị định 107, rào cản này đã được dỡ bỏ.

Nghị định 107 mới cũng bỏ quy định thực hiện thủ tục kiểm tra, xác nhận điều kiện kinh doanh của các Sở Công Thương. Thay vào đó, thương nhân tự kê khai thông tin, tự chịu trách nhiệm về cam kết đáp ứng điều kiện kinh doanh, chỉ tổ chức hậu kiểm.

8 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu gạo của nước ta đạt hơn 2,2 tỷ USD, tăng trên 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo nhu cầu nhập khẩu gạo trên thị trường còn dồi dào cộng thêm việc Nghị định 107 có hiệu lực từ 1/10; các yếu tố này sẽ giúp tạo nên nhiều khởi sắc cho ngành gạo trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước