Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gạo cấp cao

Huỳnh Tâm - Nhật Di (VTV9)-Chủ nhật, ngày 16/09/2018 13:39 GMT+7

VTV.vn - Hiện hầu hết các vùng trồng lúa trọng điểm trên cả nước đều đang dần chuyển đổi sang trồng những giống lúa chất lượng cao, các DN đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gạo cấp cao.

Nếu như trước đây Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An chỉ xuất khẩu một sản phẩm gạo thông thường, nay trong hợp đồng đã có thêm gần chục chủng loại gạo chất lượng cao. Chính sự đa dạng này đã giúp doanh nghiệp dễ dàng vào được nhiều thị trường khó tính, lợi nhuận từ đó cũng liên tục tăng.

Theo Bộ NN&PTNT, hiện lượng gạo thơm, gạo Japonica và Jasmine xuất khẩu của nước ta tăng trưởng rất mạnh từ 39 - 66%. Đáng phấn khởi là trong 4,4 triệu tấn gạo xuất khẩu từ đầu năm đến nay, gạo phẩm cấp cao chiếm hơn 80%. Từ một vài sản phẩm ban đầu, hiện Việt Nam đã sở hữu hàng chục mặt hàng gạo xuất khẩu. Việc đa dạng hóa sản phẩm, hướng đến những mặt hàng chất lượng cao không chỉ giúp gia tăng lợi nhuận cho nông dân, doanh nghiệp, đây còn là cơ hội để nâng cao giá trị bền vững cho hạt gạo Việt Nam.

Sự tăng trưởng xuất khẩu gạo cả về khối lượng và giá trị đã cho thấy, việc tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo ở nước ta đang đi đúng hướng. Ba điểm nhấn quan trọng về tái cơ cấu (thay đổi cơ cấu giống lúa, hình thành vùng nguyên liệu của doanh nghiệp và sản xuất bền vững) đã bước đầu đạt kết quả.

Gạo chất lượng cao xuất khẩu tăng mạnh Gạo chất lượng cao xuất khẩu tăng mạnh

VTV.vn - Số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo chất lượng cao xuất khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất, hơn 29%, trong tổng lượng gạo xuất khẩu 1,69 triệu tấn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước