Xuất khẩu gạo Việt Nam đạt mức cao nhất trong 3 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 01/10/2018 09:18 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Nhờ tăng trưởng khá trong những tháng đầu năm nay, khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt mức cao nhất trong 3 năm qua.

Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tính đến ngày 11/9, xuất khẩu gạo cả nước đạt 4,886 triệu tấn.

Con số này cao hơn so với cùng kỳ từ năm 2015 - 2017, thậm chí vượt qua lượng xuất khẩu của cả năm 2016.

Tuy kết quả xuất khẩu những tháng đầu năm nay khả quan nhưng nhiều chuyên gia dự báo kim ngạch xuất khẩu những tháng còn lại của năm sẽ gặp không ít khó khăn. Việc gạo nếp bị áp thuế đến 50% khi xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cận thị trường.

Ngoài ra, xuất khẩu gạo sẽ phải cạnh tranh về giá với Thái Lan và Ấn Độ trong bối cảnh đồng Bath của Thái và đồng Rupee Ấn Độ đang suy yếu so với đồng USD.

Việt Nam ký hợp đồng 1 tỷ USD xuất khẩu gạo sang Philippines Việt Nam ký hợp đồng 1 tỷ USD xuất khẩu gạo sang Philippines

VTV.vn - Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) vừa ký hợp đồng xuất khẩu 2 triệu tấn gạo với công ty Agrinurture, Philippines có trị giá gần 1 tỉ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước