Tháo gỡ vướng mắc dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/06/2024 10:45 GMT+7

VTV.vn - Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô dài hơn 110km đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Dự án khởi công 1 năm trước và dự kiến đưa vào khai thác năm 2027.

Đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng tại Hà Nội đã đạt gần 98%. 13 khu tái định cư cũng đã hoàn thành và bắt đầu bàn giao đất cho người dân xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, vẫn còn 1 số điểm vướng mắc cần các địa phương tập trung tháo gỡ để đảm bảo tiến độ dự án.

Công trường thi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại vị trí cầu vượt đường sắt đi qua huyện Mê Linh, và Sóc Sơn. Được tháo gỡ kịp thời về mặt bằng, nguồn nguyên liệu cát, và đặc biệt là việc người dân địa phương cho mượn đường để thuận tiện vận chuyển vật liệu đến tận chân công trình, nên đến thời điểm này đã vượt tiến độ đề ra và dự kiến sẽ về đích trước 18 tháng.

Đại tá Võ Khắc Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty xây dựng Trường Sơn cho biết: "Theo thiết kế ban đầu, đường để vào thi công phải theo một tuyến khác, tuy nhiên tuyến đấy rất vướng. Huyện ủy Mê Linh đã tạo điều kiện và cùng chúng tôi mở một đường mới, nhờ đó mà chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành vào tháng 12/2024".

Cho đến thời điểm này, mặc dù đã giải phóng mặt bằng được 98%, nhưng 2% còn lại phần lớn rơi vào đất ở của người dân. Theo báo từ các quận huyện, thì vướng mắc chủ yếu liên quan tới điều kiện để được hưởng tái định cư. Như quận Hà Đông, một số hộ có nhà ở mặt đường, có sổ đỏ, nhưng lại cho thuê đi nơi khác ở tạm, theo chính sách không được tái định cư. Hay như huyện Mê Linh, Thường Tín, đất ở ông cha chia cho con, khi đền bù giải phóng mặt bằng bị xác định là đất vườn, nên mặc dù ăn ở ổn định từ lâu đời, nhưng vẫn không được hưởng tái định cư.

"UBND quận Hà Đông đã có báo cáo để Thành phố xem xét đối với các nội dung, nguyện vọng của người dân, cũng như xem xét ý kiến kiến nghị của Hà Đông và cũng sớm xem xét hướng dẫn", ông Phùng Chí Tâm - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng quận Hà Đông, Hà Nội cho hay.

Ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết: "Đất ông cha để lại đấy chúng ta có quy định có hạn mức đất ở nhất định trên tổng số diện tích người ta đang ở. Do lịch sử, do vấn đề dân sinh, sinh con, lấy vợ, cưới chồng, các gia đình chia đất cho con nhưng nằm trong khu vực đã được quy hoạch gần 20 năm nay, cho nên không được cấp sổ, chúng tôi vận dụng các chính sách tối đa, có thể thêm suất cho người dân để làm sao cho người dân đảm bảo cuộc sống lâu dài".

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo đường Vành đai 4 đã yêu cầu các Sở ban ngành phải đề xuất các biện pháp tháo gỡ để đảm bảo quyền lợi của người dân. Đồng thời yêu cầu thanh tra, kiểm tra việc thực hành công vụ, tránh trường hợp đùn đẩy trách nhiệm, ảnh hưởng tới tiến độ dự án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước