Tháo gỡ vướng mắc trong việc thoái vốn Nhà nước

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/10/2018 20:14 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia kinh tế cho rằng việc thoái vốn Nhà nước theo phương thức bán trọn lô đang phát huy hiệu quả tích cực.

Trong 2 năm trở lại đây, việc bán phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hay còn gọi là thoái vốn Nhà nước chưa đạt một nửa mục tiêu mà Chính phủ đề ra. Đặc biệt, trong năm 2018 này, tiến độ thoái vốn Nhà nước gần như "giậm chân tại chỗ". Nhiều doanh nghiệp thậm chí còn đang lúng túng chưa biết bán phần vốn Nhà nước theo phương thức nào để tránh thất thoát tài sản của Nhà nước. Câu chuyện thoái vốn tại Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam - EVN là một ví dụ.

Sau khi Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh cổ phần hóa, phần vốn Nhà nước do EVN là chủ sở hữu chiếm 46,47%, nhóm cổ đông của Gelex chiếm khoảng 46%, còn lại là các cổ đông khác. Chính phủ đang yêu cầu thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước khỏi doanh nghiệp này. Nhiều nhà đầu tư e ngại rằng, nếu phần vốn Nhà nước được bán thành nhiều đợt dễ dẫn tới việc nhóm cổ đông lớn chỉ cần mua thêm vài phần trăm là đủ 51% để nắm quyền chi phối doanh nghiệp, phần vốn còn lại của Nhà nước sau này sẽ khó bán được giá cao.

Hiện nay, một số nhà đầu tư, trong đó có Công ty TNHH Hyosung Việt Nam, đang đề nghị được mua toàn bộ cổ phần Nhà nước tại Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh với tổng giá trị trên 1.000 tỷ đồng và sẽ nắm giữ cổ phần tương đương với nhóm cổ đông của GLEX.

Về phần mình, EVN cũng đã kiến nghị Bộ Công Thương cho phép bán trên 13 triệu cổ phần của Nhà nước theo phương thức đấu giá trọn lô, vì lo ngại, nếu bán thành nhiều đợt sẽ không thoái hết được số vốn này. Bộ Tài chính cũng đã ủng hộ phương án này.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng việc thoái vốn Nhà nước theo phương thức bán trọn lô đang phát huy hiệu quả tích cực. Điển hình như thương vụ thoái vốn nhà nước khỏi Sabeco đã thu về cho ngân sách gần 5 tỷ USD và tại Vinamik cũng thu về cho Nhà nước khoản chênh lệch gần 9.000 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Việc áp dụng phương thức này cũng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ được một phần khó khăn trong việc thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa và tránh thất thoát tài sản Nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước