Thao túng cổ phiếu, doanh nghiệp Trung Quốc chịu mức phạt 870 triệu USD

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 15/03/2018 09:30 GMT+7

Ảnh minh họa: Independent

VTV.vn - 5,5 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 870 triệu USD là mức phạt kỷ lục mà một doanh nghiệp tại Trung Quốc vừa phải gánh chịu vì hành vi thao túng cổ phiếu.

Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc cho biết, tập đoàn logistics Xiamen Beibadao đã bị buộc tội sử dụng 300 tài khoản giao dịch để thao túng giá cổ phiếu của 3 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến và kiếm được 150 triệu USD. Như vậy, khoản phạt trên lớn gấp gần 6 lần số tiền mà doanh nghiệp đã kiếm được từ hành vi phi pháp.

Động thái cứng rắn này là nỗ lực mới nhất của giới chức Trung Quốc, trong chiến dịch ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán.

Trung Quốc phát hiện vụ thao túng thị trường chứng khoán xuyên biên giới Trung Quốc phát hiện vụ thao túng thị trường chứng khoán xuyên biên giới Xử lý thao túng giá chứng khoán: Vì sao khó? Xử lý thao túng giá chứng khoán: Vì sao khó? Thị trường chứng khoán Trung Quốc: Thắt chặt và mở cửa Thị trường chứng khoán Trung Quốc: Thắt chặt và mở cửa

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước