Thao túng giá cổ phiếu có khoản thu lời trên 500 triệu đồng sẽ bị xử lý hình sự

Huy Hoàng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 20/12/2017 06:06 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Từ 1/1/2018, các hành vi thao túng giá trên thị trường chứng khoán có khoản thu lời trên 500 triệu đồng sẽ bị áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan an ninh điều tra TP Hà Nội đã khởi tố Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (mã giao dịch là CDO) về hành vi thao túng làm giả cổ phiếu.

Trao đổi với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc kiểm soát xử lý hành vi này trên thị trường, ông Trần Hoa Nam - Phó Chánh thanh tra cho biết, chỉ riêng trong năm 2017, Ủy ban đã xử phạt hành chính và chuyển cơ quan công an các giao dịch có dấu hiệu thao túng là 320 trường hợp với tổng số tiền xử phạt là 18,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, để xác thực việc cấu kết các tài khoản thao túng giá, tạo cung - cầu giả là điều không hề dễ dàng. Nhưng từ ngày 1/1/2018, các hành vi thao túng giá trên TTCK có khoản thu lời trên 500 triệu đồng sẽ bị áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là điểm rất khác so với quy định cũ là phải xác định được nhà đầu tư thiệt hại hơn 1 tỷ đồng mới cấu thành hành vi phạm tội.

Hà Nội: Khởi tố vụ án hình sự thao túng giá cổ phiếu Hà Nội: Khởi tố vụ án hình sự thao túng giá cổ phiếu Tăng mạnh khung hình phạt hành vi thao túng giá cổ phiếu Tăng mạnh khung hình phạt hành vi thao túng giá cổ phiếu Hành vi thao túng giá cổ phiếu ngày càng tinh vi Hành vi thao túng giá cổ phiếu ngày càng tinh vi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước