Thay đổi chính sách tính phí giấy phép sử dụng bộ dịch vụ Google

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 23/10/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Những chiếc điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android có thể sẽ trở nên đắt đỏ hơn với người tiêu dùng châu Âu sau quyết định thay đổi chính sách từ Google.

Theo chính sách mới mà Google vừa công bố, Google sẽ tính phí cho giấy phép sử dụng bộ dịch vụ Google cài sẵn trên di động, tuy nhiên, không bao gồm các dịch vụ tìm kiếm và trình duyệt Chrome.

Mức phí tùy theo từng dòng điện thoại và từng quốc gia và các dòng máy cao cấp như chiếc Galaxy Note 9 của Samsung, có thể bị tính phí lên tới 40 USD/chiếc tại các nước như Anh, Đức và Hà Lan.

Chính sách này được đưa ra sau khi Google chịu mức phạt lên tới 5 tỷ USD từ Liên minh châu Âu EU vì cáo buộc độc quyền. Theo EU, Google đã lợi dụng vị thế thống trị với hệ điều hành Android để buộc các hãng điện thoại cài sẵn công cụ tìm kiếm và trình duyệt Chrome, đè bẹp các đối thủ cạnh tranh và giảm quyền lựa chọn của giới sản xuất.

Google tin rằng sự thay đổi chính sách này sẽ làm hài lòng giới chức châu Âu. Tuy nhiên theo báo chí, gã khổng lồ vẫn còn nhiều chiến thuật khác nhằm duy trì sự thống trị như việc giữ nguyên hoa hồng quảng cáo hay hứa hẹn cắt giảm khoản phí mà người dùng phải trả cho các dịch vụ.

Vị thế độc quyền của của Google sẽ khó có thể bị lay chuyển khi các hãng điện thoại tiếp tục trung thành với công cụ tìm kiếm và duyệt web của hãng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước