Thế nào là hàng hóa "Made in Vietnam"?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/08/2019 07:15 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên Việt Nam có một dự thảo chính thức quy định về hàng hóa đủ điều kiện gắn nhãn "Made in Vietnam".

Theo dự thảo, hàng hóa được coi là hàng hóa của Việt Nam nếu đáp ứng được các yêu cầu sau: 

1. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ ở Việt Nam.

2. Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy nhưng gia công, chế biến cuối cùng ở Việt Nam và đáp ứng được yêu cầu về hàm lượng giá trị gia tăng hoặc chuyển đổi mã số hàng hóa. 

Hàng hóa không được coi là hàng hóa của Việt Nam nếu chỉ trải qua một hoặc kết hợp nhiều công đoạn gia công đơn giản tại Việt Nam như: thay đổi bao bì đóng gói, lắp ráp đơn giản, bảo quản hàng hóa…

Trên thực tế, từ trước đến nay, nước ta đã có rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật ở nhiều cấp độ khác nhau, quy định về các điều kiện để hàng hóa được là hàng Việt Nam. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chúng ta có một văn bản được cho là đầy đủ và tập trung nhất về vấn đề này, về những điều kiện để hàng hóa có thể được gắn nhãn "Made in Vietnam". 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước