Thép cuộn cán nguội Việt Nam bị Malaysia áp thuế 5 năm

Ngọc Dũng - Trần Hương (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/05/2016 17:15 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: businessline.com)

VTV.vn -Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia đã ban hành quyết định cuối cùng về việc điều tra chống bán phá giá với thép cuộn cán nguội từ Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Theo đó, Malaysia đã chính thức áp thuế chống bán phá giá từ 3,06 - 13,68% lên sản phẩm thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam. Thời hạn áp dụng mức thuế này là 5 năm kể từ ngày 24/5. Như vậy, đây là mặt hàng thép thứ 2 của Việt Nam đối mặt với thuế chống bán phá giá của Malaysia, sau sản phẩm tôn phủ màu.

Cũng theo thông báo của phía Malaysia, các sản phẩm thép tấm đen (hoặc tôn đen), các sản phẩm thép cuộn cán nguội sử dụng cho ngành cơ khí tự động sẽ được loại khỏi danh sách sản phẩm bị áp thuế.

Trong bản kết luận sơ bộ, Cơ quan điều tra của Malaysia xác định có việc bán phá giá sản phẩm thép xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam, gây thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất của Malaysia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước