Thị trường bất động sản Campuchia tập trung phân khúc cao cấp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/08/2019 11:02 GMT+7

VTV.vn - Tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, số căn hộ hạng sang đã tăng đến gấp 10 lần so với cách đây 5 năm, với khoảng 20.000 căn.

Trong 5 năm trở lại đây, lĩnh vực bất động sản phát triển chóng mặt ở Thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Năm 2016, có tất cả hơn 2.600 dự án với giá trị đầu tư hơn 8,5 tỷ USD. Trong 2 năm 2017 và 2018, có gần 6.000 dự án với tổng vốn gần 12 tỷ USD. Còn 4 tháng đầu năm 2019, số vốn tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Lĩnh vực xây dựng đã giúp cho tăng trưởng GDP của Campuchia đạt 7,5% trong năm 2018.

Nhưng theo các chuyên gia, do các công ty chỉ tập trung vào phân khúc nhà cao cấp, khách hàng chủ yếu là mua để bán nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Thậm chí, theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều công ty Borey còn cho phép cho bán nhà trả góp 100% để thu hút người mua.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đưa ra dự đoán, xu hướng tăng trưởng lĩnh vực bất động sản của Campuchia sẽ chậm lại trong vài năm tới, sau khi các dự án lớn xây dựng xong. Nhưng theo một số chuyên gia kinh tế Campuchia, với chính sách thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là sự hiện diện của các nhà đầu tư Trung Quốc, lĩnh vực bất động sản của Campuchia vẫn sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian dài nếu có chính sách điều hành hợp lý từ Chính phủ.

Xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hữu nghị Xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hữu nghị

VTV.vn - Từ chiều 27/8 đến hết ngày 28/8, chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019 chính thức diễn ra với nhiều hoạt động chung giữa hai bên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước