Thị trường châu Á giao dịch thận trọng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/01/2019 14:46 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn- Trên thị trường châu Á, trong phiên đầu tiên của năm mới 2019, các nhà đầu tư đã giao dịch khá thận trọng sau 1 năm đầy biến động, khi thị trường thổi bay hơn 5.000 tỷ USD.

Ngoại trừ thị trường Tokyo tiếp tục nghỉ lễ, hầu hết các chỉ số chính như Kospi của Hàn Quốc, Shanghai Composite của Thượng Hải và Hangseng của Hong Kong (Trung Quốc) đều giảm điểm.

Trên thị trường năng lượng, sau khi bật tăng nhẹ đầu phiên sáng, giá dầu tại thị trường giao dịch điện tử Singapore đã quay đầu giảm. Dầu WTI hiện đang dừng ở mức 45,34 USD, trong khi dầu Brent là 53,65 USD/thùng.

Còn trên thị trường tiền tệ, đồng bạc xanh có xu hướng giảm nhẹ so với Yen Nhật. Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh còn thiếu những yếu tố có thể vực dậy niềm tin của nhà đầu tư vào các tài sản rủi ro, cũng như tăng trưởng toàn cầu, đồng Yen sẽ tiếp tục được ưa thích trong năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước