Thị trường hàng hóa giao dịch trái chiều

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/06/2019 15:21 GMT+7

VTV.vn - Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam cho biết: Thị trường hàng hóa phiên hôm 12/6 giao dịch trái chiều nhau.

Trong khi nhóm nông sản, công nghiệp nhẹ có các mức tăng ấn tượng thì nhóm kim loại và công nghiệp nặng lại ghi nhận các mức giảm.

Cụ thể, giá nhóm nông sản kỳ hạn tháng 7 trên sàn Chicago nối tiếp đà tăng của phiên trước. Diễn biến cùng chiều, ở nhóm công nghiệp nhẹ, đồng Real Brazil tăng lên mức cao mới của 2 tháng, đẩy giá cà phê Arabica tăng 2,11% và đường tăng 0,64%. Trong khi đó, giá ca cao chạm đỉnh cao nhất 1 năm. 

Ở chiều ngược lại, nhóm kim loại có đồng mất 0,66% giá trị từ mức cao nhất 2 tuần. Với nhóm công nghiệp nặng, giá cao su các loại trên sàn Tokyo giảm nhẹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước